Kết quả tìm kiếm cho "Ukraine bớt căng thằng"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 116
Giá xăng dầu hôm nay (29/04): Giá dầu thế giới tăng gần 3% do những lo ngại về nguồn cung tại Trung Đông, bất chấp tin tức về việc UAE rời OPEC.
Giá xăng dầu hôm nay (25/4): Giá dầu thế giới trong phiên cuối tuần diễn biến trái chiều trước kỳ vọng đàm phán Mỹ - Iran được nối lại.
Theo bài phân tích đăng trên trang fulcrum.sg ngày 1/4, sự tắc nghẽn tại eo biển Hormuz có thể đẩy nông dân ASEAN vào hoàn cảnh khó khăn và giá lương thực tăng cao.
Tỷ giá USD hôm nay (27/3): Rạng sáng 27/3, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD giảm 2 đồng, hiện ở mức 25.102 đồng.
Giá vàng lao dốc mạnh trong khi lãi suất tiết kiệm lên cao thu hút dòng vốn chảy vào. Tín dụng phục vụ sản xuất kinh doanh nhờ thế cũng gia tăng.
Các công ty năng lượng Nga sẽ sớm chuyển hướng một phần nguồn cung khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) từ châu Âu sang châu Á với sự chấp thuận của Tổng thống Vladimir Putin.
Giá dầu thế giới tuần này nhiều khả năng sẽ giảm khi thị trường ngày càng lo ngại nguy cơ dư cung toàn cầu. Trong nước, giá xăng dầu (trừ dầu mazut) đều được điều chỉnh tăng.
Sau khi khép lại năm 2025 với mức giảm sâu, giá dầu thế giới chốt phiên giao dịch đầu tiên của Năm Mới 2026 giảm nhẹ khi nguy cơ dư cung đã bù trừ những tác động tiêu cực của các rủi ro địa chính trị đối với sản lượng "vàng đen".
Giá vàng hôm nay (30/12): Vàng miếng và vàng nhẫn các thương hiệu đồng loạt giảm sâu. Giá vàng thế giới giảm so với sáng qua, niêm yết quanh ngưỡng 4.333,4 USD/ounce.
Mối quan hệ Mỹ - Nga, với hàng loạt chuyển động theo hướng “tan băng”, là một trong những vấn đề quốc tế được chú ý nhất trong năm 2025.
Tỷ giá USD hôm nay: Rạng sáng 27/10, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD giữ nguyên, hiện ở mức 25.098 đồng.
Giá dầu thế giới quay đầu tăng gần 1% trong phiên giao dịch ngày 21-10, chấm dứt đà giảm mạnh trước đó, khi giới đầu tư đánh giá lại nguy cơ dư cung và chờ đợi tín hiệu rõ ràng hơn từ căng thẳng thương mại Mỹ - Trung Quốc, hai nền kinh tế tiêu thụ năng lượng lớn nhất thế giới.